Cho vay lãi nặng người phụ nữ bị phạt án tù

Thứ ba, 30/12/2025 08:05

Thời gian qua tình trạng cho vay lãi nặng vẫn diễn biến phức tạp, nhiều đối tượng lợi dụng hoàn cảnh khó khăn về tài chính của người dân để trục lợi, kéo theo nhiều hệ lụy tiêu cực về kinh tế, xã hội và ANTT. Do đó, việc kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” để răn đe, phòng ngừa chung và giữ vững TTATXH.

Quang cảnh phiên tòa xét xử bị cáo Bùi Thị Thanh về tội: “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Ảnh: L.Đ.O
Quang cảnh phiên tòa xét xử bị cáo Bùi Thị Thanh về tội: “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Ảnh: L.Đ.O

Ngày 26-12, TAND khu vực 7- Lâm Đồng xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Bùi Thị Thanh (1985, trú phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai) về tội: “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Theo cáo trạng, từ đầu tháng 2 đến đầu tháng 3-2022, bị cáo Bùi Thị Thanh nhiều lần cho ông Tôn Long Nguyên và bà Nguyễn Thị Tuyết vay tiền nhưng không lập giấy tờ. Đến ngày 17-3-2022, các bên lập giấy vay tiền, chốt số tiền nợ gốc là 900 triệu đồng, có người làm chứng. Hai bên thỏa thuận miệng về lãi suất ở mức rất cao.

Sau đó, Bùi Thị Thanh liên tục tính lãi theo hình thức “lãi nhập gốc”, khiến khoản tiền phát sinh tăng nhanh. Đến cuối tháng 12-2022, Thanh yêu cầu người vay thanh toán tổng số tiền cả gốc và lãi lên đến hơn 6 tỷ đồng, trong đó riêng tiền lãi bị tính là 6.097.000.000 đồng, tương đương mức lãi suất 855,596%/năm, cao gấp hơn 42 lần mức lãi suất tối đa cho phép theo quy định của Bộ luật Dân sự.

Quá trình điều tra xác định, ông Nguyên và bà Tuyết đã nhiều lần trả lãi cho bị cáo với tổng số tiền 894.400.000 đồng. Trong đó, tiền lãi hợp pháp theo mức trần 20%/năm chỉ là 142.520.548 đồng, còn lại 751.879.452 đồng là khoản thu lợi bất chính.

Cơ quan tiến hành tố tụng xác định hành vi của Bùi Thị Thanh đủ yếu tố cấu thành tội: “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Việc cho vay với lãi suất cao gấp nhiều lần quy định của pháp luật đã xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người vay, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự tại địa phương.

Tại phiên tòa, bị cáo Bùi Thị Thanh thừa nhận hành vi phạm tội, khai báo thành khẩn và bày tỏ sự ăn năn, hối hận. HĐXX TAND khu vực 7- Lâm Đồng nhận định bị cáo phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, có thái độ hợp tác trong quá trình điều tra nên được xem xét áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Xét toàn diện hồ sơ vụ án, HĐXX TAND khu vực 7- Lâm Đồng tuyên phạt bị cáo Bùi Thị Thanh 11 tháng 11 ngày tù về tội: “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Đồng thời, áp dụng hình phạt bổ sung, buộc bị cáo nộp phạt 35 triệu đồng sung ngân sách Nhà nước.

HĐXX cũng quyết định truy thu 900 triệu đồng là tiền gốc được sử dụng vào hành vi cho vay trái pháp luật để sung công quỹ; truy thu 142.520.548 đồng là khoản tiền lãi trong mức cho phép đã nhận. Ngoài ra, buộc bị cáo Bùi Thị Thanh hoàn trả cho ông Tôn Long Nguyên và bà Nguyễn Thị Tuyết số tiền 751.879.452 đồng là khoản thu lợi bất chính.

L.Đ.O